Kết quả tìm kiếm cho "VNPT An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 310
Chuyển đổi số (CĐS) đang là xu hướng tất yếu và mạnh mẽ trong thời đại công nghiệp 4.0, đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (DN). Nhiều DN An Giang đẩy mạnh CĐS, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất - kinh doanh (SXKD), nắm bắt kịp xu thế, hướng tới phát triển bền vững trong thời đại số hóa.
Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang là bệnh viện chuyên khoa hạng II của tỉnh, thực hiện khám, chữa bệnh (KCB) 3 chuyên khoa: Mắt, Tai mũi họng và Răng hàm mặt. Những năm qua, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng KCB và nhờ ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và KCB đã mang lại sự an toàn, tiện lợi trong việc truy cập hồ sơ, tham khảo lịch sử KCB, giúp quá trình KCB diễn ra nhanh chóng, chính xác và bảo mật.
Ngày 3/6, Sở Y tế An Giang phối hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT An Giang tập huấn triển khai nâng cấp, tập huấn khai thác, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice phiên bản 5.0.
An Giang đang triển khai mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số” và học tập suốt đời, kế thừa tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng xã hội học tập số toàn dân, toàn diện và suốt đời. Tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, bắt nhịp thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, mở ra cơ hội để mỗi người dân tiếp cận tri thức, làm chủ công nghệ.
Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (DLCN) đang lấy ý kiến, là một bước tiến rất lớn. Cần hoàn thiện sớm, vì DLCN bị sử dụng tràn lan, trong khi hệ thống pháp luật về bảo vệ DLCN còn phân tán.
Sáng 19/5, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số" và ra mắt ứng dụng hỗ trợ "Học tập suốt đời" trên nền tảng Smart An Giang.
Chiều 16/5, Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang tổ chức thẩm định triển khai bệnh án điện tử, để quyết định việc sử dụng và lưu trữ hồ sơ Bệnh án điện tử thay thế cho Bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim, lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy.
Thời gian qua, An Giang chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số tại doanh nghiệp (DN). Mục tiêu năm 2025, An Giang thuộc nhóm 20 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước; phát triển kinh tế số đạt 10% GRDP; đến năm 2030, An Giang thuộc nhóm 15 địa phương dẫn đầu, kinh tế số đạt 20% GRDP.
Trong kỷ nguyên số hóa, ngành giáo dục An Giang đã chủ động, tích cực triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, dạy học. Sự đồng hành chặt chẽ của VNPT An Giang, cùng nỗ lực nội tại của ngành đã mang lại kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề vững chắc cho một nền giáo dục hiện đại, minh bạch, hiệu quả hơn.
Ngày 13/5, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp xem xét, cho ý kiến kế hoạch tổ chức lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh An Giang và ra mắt ứng dụng hỗ trợ người dân “Học tập suốt đời” trên nền tảng SmartAnGiang.
Ngày 6/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang phối hợp VNPT chi nhánh An Giang tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội với nội dung: "Tuổi trẻ An Giang với hành trình số - ký số an toàn, sử dụng dịch vụ công hiệu quả".
Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, tỉnh An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm các địa phương ở mức khá. Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp (DN) đạt mức cao hơn so bình quân chung cả nước. Năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu.